Y tế Công an TP Đà Nẵng: Những dấu ấn đáng tự hào

Thứ ba, 12/07/2022 11:46
Trải qua 3 năm dịch COVID- 19, hình ảnh lực lượng Y tế Công an TP được khắc họa rạng ngời hơn với nhiều chiến công, sự hy sinh, vất vả ở tuyến đầu chống dịch.
Y, bác sỹ của Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng khám và phát thuốc miễn phí cho người dân.
Y, bác sỹ của Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng khám và phát thuốc miễn phí cho người dân.

Ngày 12-7-1947, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có Công văn 1443/NVH hướng dẫn đảm bảo việc giải quyết việc khám chữa bệnh cho Công an viên và Cảnh vệ quân. Từ đó, ngày 12-7 đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Y tế CAND. Tại Quảng Nam- Đà Nẵng, năm 1982, nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ (CBCS), ngày 10-2-1982, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 298 thành lập Ban Y tế và Bệnh xá trực thuộc Phòng Hậu cần - Công an tỉnh (nay là Bệnh xá Công an TP). Suốt 40 năm qua, các thế hệ CBCS Ban Y tế và Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng trước đây, Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng hôm nay luôn thấm nhuần lời dạy của Bác "Lương y phải như từ mẫu", không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tận tụy hết lòng vì người bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe cho CBCS Công an TP.

Lực lượng Y tế Công an TP Đà Nẵng gồm có Bệnh xá và tuyến cơ sở ở một số đơn vị và Công an các quận, huyện với đội ngũ y, bác sỹ giỏi, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề. Đặc biệt, trong trận chiến với đại dịch COVID-19 thời gian qua, y tế CAND đã khẳng định vị trí, vai trò và bản lĩnh của mình. Thời điểm dịch COVID- 19 bùng phát, lực lượng Y tế Công an TP đã kịp thời tham mưu các văn bản liên quan đến chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19; cấp phát cơ số thuốc, trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế phòng, chống dịch cho Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo sức khỏe cho CBCS và can phạm nhân, trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Để kịp thời phục vụ CBCS làm nhiệm vụ tại các chốt trực tại các cửa ngõ ra vào Đà Nẵng, lực lượng y tế kịp thời tham mưu, phân bổ trang thiết bị y tế, vật tư trang bị cho các chốt trạm. Bên cạnh đó, các y, bác sỹ cũng định kỳ phun hóa chất khử khuẩn trụ sở Công an TP và Công an các đơn vị, địa phương có trụ sở độc lập định kỳ và đột xuất khi có cán bộ mắc hoặc nghi mắc COVID-19.

Khi tình hình dịch bệnh COVID- 19 phức tạp, đơn vị đã tham mưu, thành lập 2 cơ sở cách ly cho CBCS mắc COVID19 tại số 01 Huy Du và số 02 Hà Mục. Bệnh xá đã phối hợp với Bệnh viện 199 Bộ Công an tổ chức tiêm gần 16.000 liều vaccine phòng COVID- 9 và lấy hơn 40.000 lượt mẫu xét nghiệm COVID- 19 định kỳ cho CBCS toàn TP. Nhiều y, bác sĩ tham gia điều trị cho can, phạm nhân mắc COVID- 19 tại các Nhà tạm giữ Công an các quận, huyện, Trại tạm giam Công an TP với số lượng 659 bệnh nhân. Nhiều y, bác sỹ của Công an TP cũng không quản ngại nguy hiểm, xung phong tăng cường chi viện cho TPHCM, trực tiếp chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID- 19 trong thời điểm "đỉnh dịch" (7-2021). Trung úy Võ Sĩ Hoàng Tùng (Phòng Hậu cần), một trong những cán bộ tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch tại TPHCM kể, thời điểm ấy anh trực tiếp chăm sóc và điều trị cho đối tượng là can phạm nhân mắc COVID-19 tại Trại giam T30. Dù có chút lo lắng, song khi đã vào "trận tuyến" anh quyết tâm làm hết sức mình, hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo tin tưởng giao phó.

Trở lại thời điểm bình thường, lực lượng Y tế Công an TP lại cần mẫn, tiếp tục công việc chuyên môn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bệnh xá Công an TP đã khám, điều trị cho 182 lượt CBCS, khám sức khỏe 285 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND, khám sức khỏe tuyển sinh cho hơn 230 trường hợp. Thiếu tá Thạc sĩ Ngô Thị Thanh Tâm- Bệnh xá trưởng Công an TP Đà Nẵng cho biết, một niềm vui lớn đúng vào dịp kỷ niệm nghề là Đội thi tham dự Hội thi điều dưỡng viên giỏi CAND năm 2022 đạt giải A toàn đoàn. Đây vừa là niềm vui và động lực để lực lượng y tế Công an TP nỗ lực, cố gắng hơn nữa.

Ngoài công tác chuyên môn, hàng năm, lực lượng Y tế Công an TP Đà Nẵng đều tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng như thăm, tặng quà gia đình chính sách; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu, vùng xa… góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ, người thầy thuốc Công an trong lòng nhân dân. Mới đây, Bệnh xá Công an TP đã tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân tại xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang) vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sỹ y tế CAND, đồng thời xây dựng tình đoàn kết quân dân.

Trung tá Trần Thị Thu Hà- Phó trưởng phòng Hậu cần cho biết, trong đợt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Y tế CAND, đơn vị đã tham mưu Giám đốc phát động đợt thi đua đặc biệt. Với nội dung trọng tâm là thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID- 19, đáp ứng yêu cầu "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID- 19"; thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ sức khỏe CBCS nhằm đảm bảo sức khoẻ để yên tâm công tác. Bên cạnh đó, CBCS làm công tác y tế quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trau dồi kiến thức phục vụ công tác chuyên môn, đồng thời hài hòa với cuộc sống gia đình theo phương châm "Sáng y đức - Vững chuyên môn - Vuông tròn hạnh phúc".

Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của lực lượng Y tế Công an TP là minh chứng cho bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, góp công lớn để cùng các lực lượng khác của Công an TP Đà Nẵng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

MAI VINH